Multimedia Đọc Báo in

Bộ Y tế công bố 22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh nCoV

18:52, 01/02/2020

Chiều 31-1, Bộ Y tế đã công bố 22 đường dây nóng bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Các đường dây nóng liên tục tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12-2019. Đến nay nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, đến 16 giờ ngày 1-2-2020, trên thế giới ghi nhận 12.002 trường hợp mắc bệnh, trong đó tại Trung Quốc số người mắc bệnh khoảng 11.900 người với 259 trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, đến 16 giờ ngày 1-2-2020 đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó có 2 trường hợp là công dân Trung Quốc (1 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh); 3 trường hợp là công dân Việt Nam đều trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; 1 trường hợp là công dân Việt Nam làm lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc. Hiện cả nước có 92 trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút nCov (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch), trong đó 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCov, 27 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.