Multimedia Đọc Báo in

Hội Người mù tỉnh giải ngân trên 2,8 tỷ đồng cho hội viên vay quay vòng

17:21, 03/04/2017

Trong 15 năm (2002-2017), từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Hội Người mù tỉnh đã triển khai cho vay 58 dự án với tổng số tiền quay vòng trên 2,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 350 lượt hội viên.

21
Hội viên Hội Người mù tỉnh tham gia lớp học chữ Braille

Mỗi dự án cho vay trong thời hạn từ 1-3 năm để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ. Các hội viên đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả, không bị nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức được 7 lớp dạy nghề làm chổi, nhang… cho 115 học viên với tổng kinh phí trên 143 triệu đồng; cử hội viên tham gia các lớp xoa bóp bấm huyệt của Trung ương Hội Người mù Việt Nam và các tỉnh bạn. Nhờ vậy, các hội viên đã thành lập được 7 cơ sở xoa bóp, giải quyết việc làm cho  25 lao động, thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.