Multimedia Đọc Báo in

Trao 176 con bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo

16:48, 03/04/2017
Sau 1 năm triển khai công trình thi đua “100 con bò sinh sản - chung tay cùng phụ nữ nghèo”, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận động và trao 176 con bò sinh sản với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng (vượt 76% kế hoạch).
 
Các thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh trao bò sinh sản cho phụ nữ nghèo tại huyện Ea Súp
Các thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh trao bò sinh sản cho phụ nữ nghèo tại huyện Ea Súp
Trong đó 12/15 huyện, thị, thành hội vượt chỉ tiêu phân bổ như Hội LHPN huyện Krông Năng (vượt 166%), Hội LHPN thị xã Buôn Hồ (vượt 143%), Hội LHPN huyện Ea H’leo (vượt 100%)…
 
Để đạt được kết quả trên, Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hơn 200 nghìn lượt hội viên thực hiện công trình. Riêng tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã vận động 135 tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 204 triệu đồng, qua đó trao 10 con bò sinh sản cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu công trình thi đua “100 con bò sinh sản - chung tay cùng phụ nữ nghèo
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công trình thi đua “100 con bò sinh sản - chung tay cùng phụ nữ nghèo" được Hội LHPN tỉnh khen thưởng
Phát huy hiệu quả đạt được, nhiều đơn vị đã vận dụng cách làm để xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương đạt kết quả cao như: tặng dê sinh sản, heo giống (TP. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, Ea Kar, Krông Ana, Ea H’leo); xây dựng Quỹ Chung tay vì phụ nữ nghèo (huyện Krông Năng); chương trình “Thực hành tiết kiệm - Trao kế sinh nhai” (TX. Buôn Hồ)…
 
Vân Anh
 
 
 
                                                                                                       

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.