Multimedia Đọc Báo in

Chăn nuôi thỏ theo hướng công nghiệp

08:01, 13/10/2017

Sau một thời gian tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại chăn nuôi thỏ theo hướng công nghiệp trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, đầu năm 2017 anh Bàn Minh Cường, ở thôn Ea Mô, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) đã mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi.

Giống thỏ được anh chọn là thỏ New Zealand và California, là những giống thỏ lai có nhiều ưu điểm như: khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều…

Chuồng trại được anh Cường thiết kế xây dựng trên diện tích 300 m2, chia thành các khu vực khác nhau: chuồng nuôi thỏ bố mẹ, chuồng nuôi thỏ hậu bị, chuồng nuôi thỏ con vừa tách mẹ. Khu chuồng nuôi được xây dựng chắc chắn bằng khung sắt. Để bảo đảm nguồn thức ăn cho thỏ, anh Cường đã lựa chọn sử dụng thức ăn công nghiệp, thường xuyên bổ sung thêm các loại rau, cỏ mọc tự nhiên để tăng cường lượng chất xơ cho đàn thỏ. Ưu điểm của cách nuôi này so với kiểu truyền thống là tiết kiệm được thời gian, chuồng trại sạch sẽ và thỏ cũng phát triển nhanh, tăng trọng đều hơn.

Anh Bàn Minh Cường cho thỏ ăn.
Anh Bàn Minh Cường cho thỏ ăn.

Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên đàn thỏ hay bị bệnh và chết nhiều. Anh Cường chịu  khó tìm hiểu, học hỏi kiến thức về chăn nuôi, cách phòng tránh dịch bệnh nên đàn thỏ phát triển nhanh, số lượng ngày càng được nhân lên. Hiện nay, trang trại thỏ của gia đình anh Cường có khoảng 300 con thỏ lớn nhỏ, trong đó có 50 cặp thỏ bố mẹ. Anh Cường chia sẻ kinh nghiệm: “Thỏ con rất hay bị bệnh, nhất là bệnh tiêu chảy do thức ăn nhiễm khuẩn, dẫn đến chết. Người chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống, mua thuốc phòng bệnh… Thường thì 2 ngày tôi vệ sinh một lần, 1 tuần khử trùng một lần, tiêm vắc xin phòng bệnh cho bố mẹ mỗi 6 tháng một lần, thỏ con thì chủ yếu dùng thuốc chữa bệnh cầu trùng, E-coli. Mấy lứa đầu, do chưa có kinh nghiệm nên thỏ chết rất nhiều, bây giờ thì ổn rồi, đạt khoảng 80% tỷ lệ sống”.

Theo anh Cường, thỏ con nuôi trong 6 tháng là có thể sinh sản, mỗi năm thỏ mẹ đẻ được 6 - 7 lứa (mỗi lứa từ 5 - 8 con). Thỏ nuôi trong vòng 4 tháng đã có thể xuất chuồng, với trọng lượng đạt bình quân 2,5 kg/con. Với ưu điểm thịt thơm ngon nên thỏ Newzealand và California được khách hàng rất ưa chuộng và được tư thương tìm đến tận nơi để thu mua. Từ tháng 5-2017 đến nay, anh Cường đã xuất bán ra thị trường hơn 1 tấn thỏ thịt, với giá khoảng 65.000 đồng/kg, gia đình thu được khoảng 65 triệu đồng. Ngoài bán thỏ thịt, anh còn bán thỏ giống với giá 110.000 đồng/kg. Anh cũng đã xuất ra thị trường khoảng 1 tạ giống, thu về được 11 triệu đồng.

Mô hình nuôi thỏ theo hướng công nghiệp của gia đình anh Cường đang được nhiều hộ dân địa phương học theo nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.