Multimedia Đọc Báo in

15/19 trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe đã có kết quả âm tính với Covid-19

15:17, 14/02/2020

Báo cáo của Sở Y tế cho biết, đến sáng 14-2, trong tổng số 19 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do Covid-19 được cách ly theo dõi sức khỏe đã có 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và qua theo dõi trên 14 ngày.  

4 trường hợp còn lại đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà gồm 1 trường hợp ở xã Ea Tir, huyện Ea H’leo trở về từ Trung Quốc và 3 trường hợp ở xã Ea Tar, huyện Cư M’gar trở về từ vùng có dịch (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Cả 4 trường hợp hiện đều có sức khỏe bình thường.

Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La hướng dẫn giáo viên các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 trong trường học.
Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La hướng dẫn giáo viên các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 trong trường học.

Thông tin từ Bộ Y tế, dịch Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp. Tính đến 11 giờ ngày 14-2, trên thế giới đã ghi nhận 64.438 trường hợp mắc bệnh Covid-19 với 1.383 trường hợp tử vong. Trong đó có 1.380 trường hợp tử vong tại Trung Quốc, 1 trường hợp tử vong tại Phillippine, 1 trường hợp tử vong tại Hồng Kông và 1 trường hợp tử vong tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam, đến 11 giờ ngày 14-2, cả nước ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19 tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 7 trường hợp đã điều trị khỏi; cách ly theo dõi chặt chẽ 82 trường hợp đến từ vùng dịch, có dấu hiệu sốt, ho; theo dõi 602 trường hợp sức khỏe bình thường nhưng có tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc Covid-19.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.