Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

17:40, 27/06/2018

Ngày 27-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác nhân dân. Các thành viên trong Liên hiệp triển khai nhiều chương trình hành động ý nghĩa, thiết thực góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn. Cụ thể Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức gặp mặt, chúc mừng năm mới 2018 cho các bạn Nhật đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức gặp mặt kiều bào về quê đón tết. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp tổ chức đón Tết Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại huyện Buôn Đôn... 
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tích cực vận động, tìm kiếm các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Kết quả 6 tháng đầu năm đã có 2 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 1 doanh nghiệp và 1 địa phương nước ngoài tài trợ 322 nghìn USD cho Đắk Lắk triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó tập trung tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức đoàn tình nguyện quốc tế tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và tìm kiếm, kêu gọi các khoản viện trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo...
 
Đăng Triều 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.