Multimedia Đọc Báo in

Lần đầu tiên Đắk Lắk có Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018

06:20, 16/12/2017

UBND tỉnh vừa có thông báo chính thức về việc tổ chức Lễ hội đếm ngược (Countdown Party) với chủ đề “Đắk Lắk - Chào năm mới 2018”.

Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH Tư vấn phát triển thị trường MSV (TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Theo đó, chương trình chính thức diễn ra từ 20 giờ - 24 giờ tối 31-12-2017 tại Quảng trường 10-3 TP. Buôn Ma Thuột (được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh từ 20 giờ - 22 giờ).

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc Chào Xuân Đinh Dậu 2017 (Ảnh minh họa).

Lễ hội đếm ngược chào Xuân mới 2018 gồm 3 phần; trong đó, 2 phần đầu (Đắk Lắk - Chào xuân mới 2018, Đắk Lắk - Hội nhập và phát triển) sẽ do các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng, biểu diễn với các tiết mục đặc sắc, mang hơi thở mùa xuân và đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên; phần 3 là phần hội, với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Ban tổ chức cho biết, một sân khấu hoành tráng sẽ được lắp tại Quảng trường 10-3 với giàn âm thanh hiện đại, màn hình LED cực lớn để phục vụ lễ đếm ngược vào khoảnh khắc giao thừa, chào đón năm mới 2018.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.