Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

15:27, 29/03/2015

Sáng 28-3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. Tham dự tại điểm cầu Dak Lak có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị, cùng các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

ảnh
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, thiên tai xảy ra ít hơn cả về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm, cả nước có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 3 cơn bão (số 2, 3, và 4) ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta; có khoảng 170 trận lốc sét, mưa đá; 30 trận lũ quét, sạt lở đất; 17 đợt nắng nóng; 25 đợt không khí lạnh; nhiều đợt triều cường làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. Thiên tai năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích; 145 người bị thương; 1.985 nhà bị đổ, sập; 42.758 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 230.086 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng trăm triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp… Ước tổng thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng. Tại Dak Lak, thiên tai năm 2014 đã làm 29.976 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó mất trắng 10.169 ha; 7 người chết; 7 người bị thương; 16 nhà dân bị sập; 12 phòng học và nhiều nhà dân bị tốc mái; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hại, gây ách tắc giao thông… Ước tính tổng thiệt hại trên 507 tỷ đồng. Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng kinh phí trên 1.538 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, 267 tấn ngô giống, 17,7 tấn hạt rau giống các loại.

Năm 2014, công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được thực hiện khẩn trương, kịp thời, các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu được 3.879 người, 248 phương tiện (trong đó có 30 vụ/90 người, 2 phương tiện nước ngoài); thông báo kêu gọi, hướng dẫn 350.830 phương tiện/1.466.335 ngư dân đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới; các địa phương di dời 21.284 hộ ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn; chữa cháy rừng 419 vụ…

ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì tại điểm cầu Dak Lak

Năm 2015, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan và khó dự báo. Để chủ động đối phó với thiên tai năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản liên quan; tập trung chỉ đạo xây dựng, cập nhật bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh; xây dựng phương án ứng phó bước đầu với bão mạnh, siêu bão; kiểm tra rà soát và kịp thời tu sửa hoặc có phương án bảo đảm an toàn các công trình phòng chống thiên tai như đê điều, hồ đập... Các địa phương cần rà soát các khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai để có phương án chủ động di dời; trước mắt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn có hiệu quả, nhất là đối với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thuận Nguyễn

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.