Multimedia Đọc Báo in

16 đợt voi rừng phá hoại chòi rẫy, hoa màu của người

22:16, 04/07/2016

Trung tâm Bảo tồn voi cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 16 lần voi rừng xuất hiện, đến khu dân cư sản xuất phá hoại một số chòi rẫy và diện tích hoa màu của người dân ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H’leo, đặc biệt, có 1 trường hợp voi hoang dã về tấn công voi nhà khiến voi nhà bị dập đuôi. 

Nhân viên Trung tâm bảo tồn voi đang chăm sóc một con voi con lạc đàn
Nhân viên Trung tâm bảo tồn voi đang chăm sóc một con voi con lạc đàn

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân cũng như bảo vệ tính mạng cho các đàn voi hoang dã, Trung tâm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, các chủ rừng, doanh nghiệp và nhân dân sinh sống sản xuất gần rừng nắm chắc các thông tin di chuyển của voi hoang dã trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn chính quyền, nhân dân các biện pháp phóng tránh xua đuổi voi hoang dã phá hoại hoa màu tài sản. Qua theo dõi những đàn voi hoang dã tại Đắk Lắk đang sinh sống tại các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H’leo cho thấy vẫn còn cơ cấu đàn, có đủ voi con, voi trường thành, voi đực, voi cái - đây là điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn voi hoang dã hiện nay.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.