Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố đối tượng nhổ trộm dây tiêu giống

18:04, 10/07/2016

Thông tin từ Viện KSND huyện Cư M’gar cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Thẩm (SN 1985), trú thôn 4, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 18 giờ ngày 27-6-2016, Hồ Xuân Thẩm đi thăm rẫy cà phê của mình ở thôn Ea Mô, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar. Khi đi ngang qua rẫy nhà bà Trương Thị Tỉnh (trú thôn 4, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) thì Thẩm nhìn thấy có tiêu mới trồng nên nảy sinh ý định trộm cắp số tiêu này về trồng tại rẫy nhà mình. Thẩm vào rẫy nhà bà Tỉnh nhổ 15 gốc tiêu giống (mỗi gốc từ 2 đến 3 dây tiêu) rồi bỏ vào bao xi măng nhặt được trong rẫy. Sau đó, Thẩm đi bộ khoảng 500 m đến rẫy nhà anh Huỳnh Văn Hiền, (trú thôn 4, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) tiếp tục nhổ thêm 40 gốc tiêu mới trồng. Thẩm đã đem số tiêu nói trên về rẫy cà phê nhà mình cất giấu thì bị phát hiện. Ước tính giá trị tài sản thiệt hại hơn 3 triệu đồng.

Hiện tại Công an huyện Cư M’gar đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.