Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ xã Bình Thuận (TX. Buôn Hồ): Góp sức xây dựng nông thôn mới

09:12, 01/06/2016

Hội Phụ nữ xã Bình Thuận (TX. Buôn Hồ) hiện có 2.170 hội viên sinh hoạt tại 23 chi hội. 100% chị em hội viên đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, tham gia xây dựng nhiều mô hình hiệu quả góp sức xây dựng nông thôn mới.

Điển hình như:  mô hình “Con đường phụ nữ tự quản” với tổng chiều dài 7 km, chị em tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, trồng hoa hai bên lề đường nhằm chống xói mòn, tăng thêm mỹ quan công cộng; mô hình ‘Tự nguyện” với 50 thành viên tham gia đóng góp hơn 27 triệu đồng để hỗ trợ 130 lượt cụ già có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết, giúp đỡ việc nhà cho 4 cụ già bị ốm đau, bệnh tật.

Hội Phụ nữ xã Bình Thuận tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho  gia đình  chị Nông Thị Yên, hộ nghèo ở buôn Quắn.
Hội Phụ nữ xã Bình Thuận tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nông Thị Yên, hộ nghèo ở buôn Quắn.

Hội Phụ nữ xã Bình Thuận đã phối hợp mở hàng chục lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Song song với đó, từ năm 2011 đến nay, Hội còn vận động hội viên thành lập 35 nhóm tín dụng tiết kiệm huy động hơn 1 tỷ  đồng với gần 2.400 lượt người tham gia, qua đó giúp 353 chị có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 15 “hũ gạo tiết kiệm” hỗ trợ cho 20 hộ hội viên nghèo trong những ngày giáp hạt; tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 653 hội viên vay với tổng dư nợ 10 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, Hội đã giúp 214 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 12% (năm 2010) còn 8,2% (cuối năm 2015). Đặc biệt, thông qua kênh vay vốn của Hội, nhiều hội viên phụ nữ trong xã đã mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi và có thu nhập ổn định như hộ chị Nguyễn Thị Lành (thôn Bình Hòa 3) được vay 30 triệu đồng thông qua quỹ tín dụng tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã và Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư vào chăn nuôi bò kết hợp trồng trọt, từ đó vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang…

Cùng với thực hiện các chính sách giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã Bình Thuận còn vận động các hộ hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tham gia hiến đất xây dựng các công trình dân sinh như: trụ sở thôn, đường giao thông… Điển hình như chị Nguyễn Thị Loan (thôn Bình Hòa 3) đã hiến 500 m2, gia đình chị Võ Thị Ly (thôn Bình Hòa 4B) hiến 250 m2 đất xây trụ sở thôn. Đáng nói là nhiều hội viên có hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng vẫn góp sức cùng chung tay với cộng đồng xây dựng đường giao thông sạch đẹp, khang trang hơn.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã Bình Thuận còn chủ động mở nhiều lớp tập huấn Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với các chuyên đề  về chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; hướng dẫn cách phòng tránh bạo lực gia đình; xây dựng 12 mô hình truyền thông tại cộng đồng như: mô hình “Tổ phụ nữ không có người thân phạm tội và vi phạm pháp luật”, “5 không, 3 sạch”, “Không sinh con thứ 3”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số chấp hành pháp luật”… góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự tại địa phương. Từ 2011 đến nay, Hội có trên 1.500 gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực trong phong trào thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng được 4 “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo, đơn thân với tổng số tiền 170 triệu đồng...              

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.