Multimedia Đọc Báo in

Công ty TNHH MTV Cà phê 721 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

21:25, 25/06/2016

Sáng 25-6, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, đứng chân tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30-6-1976- 30-6-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Đến dự có ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; đại diện lãnh đạo huyện Ea Kar; cùng tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của công ty.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Công ty TNHH MTV Cà phê 721 trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, tiền thân là Trung đoàn 721 (Quân khu 5) làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ
Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Trong 40 năm hình thành và phát triển, công ty đã trải qua nhiều thăng trầm, thử thách, nhưng với tinh thần vượt khó vươn lên, cùng với chiến lược phát triển đúng đắn, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được nhiều thành tựu đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2015. Trong 5 năm này, doanh thu của công ty bình quân đạt 38,7 tỷ đồng/năm, tăng 1,36 lần so với giai đoạn 2006-2010, lợi nhuận bình quân đạt 3,4 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước 1,5 tỷ đồng/năm.

Thừa ủy quyển của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và ông Nguyễn Nam Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (bìa trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cà phê 721
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và ông Nguyễn Nam Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (bìa trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Công ty TNHH MTV Cà phê 721.

Hiện tại, công ty được giao quản lý, sử dụng 658 ha đất để trồng cà phê và lúa nước, mía, tạo việc làm cho hơn 800 lao động với thu nhập bình quân khoảng 4 triệu/ người/ tháng. Ngoài sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, Công ty còn mở rộng, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh như: thu mua, chế biến cà phê, nông sản; cung cấp các loại vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp; sản xuất bao bì…

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.