Multimedia Đọc Báo in

Triển vọng mới từ mô hình "Nuôi dê lai Bách Thảo sinh sản"

11:35, 29/02/2016
Dê là loài động vật dễ nuôi, ít bệnh, sinh sản nhiều, vốn đầu tư ít, bản tính hiền lành nên được nhiều người dân lựa chọn chăn nuôi. Theo số liệu tại Niên giám thống kê tỉnh năm 2014, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, đàn dê có số lượng hơn 6.700 con - cao nhất so với các địa phương trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay việc chăn nuôi dê chủ yếu là tự phát, ít được quan tâm đầu tư nên năng suất thấp, mặt khác với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng gây khó khăn trong việc tìm bãi chăn thả đàn dê; vì vậy phát triển chăn nuôi dê theo phương thức thâm canh hoặc bán chăn thả được xem là lựa chọn phù hợp với thực tế sản xuất. Trên cơ sở đó, năm 2015, Trạm Khuyến nông TP. Buôn Ma Thuột triển khai mô hình “Nuôi dê lai Bách Thảo sinh sản” nhằm mục tiêu thúc đẩy ngành chăn nuôi dê phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đàn dê của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột.
Đàn dê của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, quy mô của mô hình là 49 con dê lai Bách Thảo được thực hiện tại 5 xã, phường: Ea Tu, Ea Tam, Tân Lập, Tự An và Tân Thành với 7 hộ tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con dê đực, 6 con dê cái (trọng lượng trung bình 17 kg/con) và 50% chi phí vật tư (thức ăn, thuốc thú y). Đồng thời, các hộ tham gia được Trạm Khuyến nông hướng dẫn về quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê như: cách làm chuồng nuôi bảo đảm cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát; cách bổ sung thức ăn tinh, lựa chọn thức ăn thô xanh theo mùa và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để đàn dê luôn được khỏe mạnh, có khả năng sinh sản tốt.

Nhờ thực hiện tốt các khâu kỹ thuật trong quy trình, sau 4 tháng nuôi, đàn dê sinh trưởng phát triển, sinh sản tốt. Đến nay có một số dê lai đã đẻ, trọng lượng dê sơ sinh trung bình 2,2 kg/con; bình quân mỗi hộ ban đầu nuôi từ 7 con thì tổng đàn nay đã tăng lên hơn 10 con/hộ. Như vậy, bước đầu mô hình đã chuyển giao thành công kỹ thuật nuôi dê lai Bách Thảo sinh sản, từ đàn giống này sẽ là nguồn thu nhập đáng kể trong tương lai cho các hộ gia đình tham gia mô hình và tạo ra một nghề chăn nuôi dê bền vững hơn.

Ông Vương Văn Hùng, Trưởng Trạm  Khuyến nông TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Dê là loài dễ nuôi, sức đề kháng cao, sinh sản nhanh. Chăn nuôi dê quan trọng nhất là khâu chọn giống. Để nhân giống tốt, bà con chăn nuôi cần phải chú ý tránh cho dê giao phối cận huyết; cần phải thay đổi dê đực giống để tạo đời con lai có chất lượng tốt, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm… Có thể nói, “Nuôi dê lai Bách Thảo sinh sản” là mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nguồn vốn đầu tư ít, ít công chăm sóc, khai thác được tiềm năng và thế mạnh của địa phương, phù hợp với bà con nông dân nên cần được nhân rộng để phát triển kinh tế hộ gia đình.

 Cao Phúc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.