Multimedia Đọc Báo in

Họp Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

20:31, 24/01/2021

17h 30 chiều 24-1, Đoàn đại biểu của tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức họp đoàn để quán triệt các nội dung liên quan tại Đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó trưởng đoàn đã quán triệt các quy chế làm việc, quy định sinh hoạt của đoàn tại Đại hội; công tác phòng chống dịch COVID-19; thông báo lịch thảo luận tổ về góp ý văn kiện đại hội, công tác nhân sự...

Đoàn đại biểu tỉnh tại buổi họp
Đoàn đại biểu tỉnh tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã thông báo đến toàn thể đoàn đại biểu nội dung cuộc họp của các trưởng đoàn tại Đại hội XIII. Trong đó nhấn mạnh, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng tình, tin tưởng vào công tác chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự của Đại hội XIII, bảo đảm sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt, quy chế của Đại hội; tuân thủ lịch trình theo quy định; việc tham gia các phiên thảo luận cần sự chuẩn bị chu đáo để bảo đảm chất lượng…

Bi thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thông báo và quán triệt các nội dung tại cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thông báo và quán triệt các nội dung tại cuộc họp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021­­ tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk có 23 đại biểu, trong đó 3 đại biểu đương nhiên, 20 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Đoàn đại biểu theo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng và chủ trì mọi hoạt động của Đoàn đại biểu theo sự điều hành chung của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.