Multimedia Đọc Báo in

VietinBank tài trợ Đắk Lắk 10 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa

16:53, 30/11/2020
Sáng 30-11, Tỉnh ủy phối hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ tiếp nhận các công trình an sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa do VietinBank tài trợ.
 
Dự buổi lễ có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn phát biểu tại lễ tiếp nhận
Đồng chí Phạm Minh Tấn phát biểu tại lễ tiếp nhận
 
Tại buổi lễ, đại diện VietinBank đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỷ đồng để xây dựng công trình mộ Mậu Thân (5 tỷ đồng); công trình trường học Y Ngông, huyện Cư M’gar (4 tỷ đồng) và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn gửi lời cám ơn chân thành đến VietinBank trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như hoạt động an sinh xã hội. 
 
Tiếp nhận các công trình an sinh xã hội do VietinBank tài trợ
Lãnh đạo tỉnh và đại diện các đơn vị tiếp nhận bảng tương trưng hỗ trợ

Đồng chí mong rằng, thời gian tới VietinBank sẽ tiếp tục đồng hành, có nhiều hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, người dân, cũng như thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của địa phương…

Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.