Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, nhân viên Tỉnh ủy

16:50, 30/11/2020

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác PCCC - CNCH cho cán bộ, nhân viên Tỉnh ủy và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tỉnh ủy là cơ quan làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Tại đây, lưu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng, do đó công tác bảo vệ an ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đặc biệt quan tâm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở có 24 người được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ về PCCC - CNCH, với hệ thống trang thiết bị, phương tiện chữa cháy đầy đủ.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan Tỉnh ủy đã được tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC; cách phòng chống cháy nơi công sở; kỹ năng thoát hiểm đối với từng vị trí làm việc trong tòa nhà; cách sử dụng cách phương tiện chống cháy khi có cháy xảy ra.

Tiếp đó, lực lượng PCCC - CCCN chuyên nghiệp và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phối hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

 Sau đây là một số hình ảnh diễn tập: 

HKDS
Đội Chữa cháy cứu nạn cứu hộ  số 1 diễn tập chữa cháy tòa nhà làm việc văn phòng của Tỉnh ủy.

 

tupj
Cán bộ, nhân viên Cơ quan Tỉnh ủy thực tập cách thoát hiểm.

 

cuu ho
Lực lượng cứu hộ dùng xe thang để giải cứu những người đang mắc kẹt trên tầng cao.

 

chwm
Công tác cứu hộ người bị nạn được chú trọng trong buổi diễn tập.


                                                                                                                                                   Minh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.