Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh khóa IV

20:27, 18/07/2020

Ngày 17-7, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) lâm nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 58 đại biểu đại diện cho 260 hội viên của 7 Chi hội KHKT lâm nghiệp trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả. Hằng năm, Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh cùng các chi hội cơ sở, hội viên tích cực tuyên truyền về xây dựng, phát triển rừng, quản lý, sử dụng rừng, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên cho hơn 750 lượt người, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản cho các chủ rừng, các hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng, lực lượng dân quân tự vệ, các em học sinh. 

Ông Hà Công Bình, Chủ tịch Hội
Ông Hà Công Bình, Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc đại hội.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội còn tích cực tham gia xây dựng, phản biện, giám định nhiều đề án, chương trình trên địa bàn về bảo vệ và phát triển rừng; tham gia xây dựng, duy trì và mở rộng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, “Giữ mãi màu xanh trên quê hương, đất nước”…; kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiều đề tài, chương trình, dự án góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn; tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và đã có 9 đề tài khoa học được công nhận.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các hoạt động, kiện toàn, củng cố các chi hội; tập trung nghiên cứu các đề tài, dự án có quy mô nhỏ và vừa, phù hợp với điều kiện hoạt động như: nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình, chuyển giao khoa học công nghệ… về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường đề xuất và tham gia thực hiện các đề tài, dự án, trong nhiệm kỳ thực hiện mới từ 1 - 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cơ sở, đồng thời phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh …

Ban chấp hành Hội KHKT Lâm nghiệp Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt
Ban Chấp hành Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh  khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 người; ông Trần Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp Đắk Lắk khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp tỉnh khóa IV. 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.