Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo "Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình ổn định"

14:38, 09/10/2019
Sáng 9-10, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định”.
 
Tham dự hội thảo có các đồng chí: H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Ly Sok Ny, Giám đốc Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri.
 
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
 
Thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2017-2022, thời gian qua Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trong đó đáng chú ý là hoạt động phối hợp trong công tác phòng chống vượt biên trái phép; phối hợp với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn và lực lượng chức năng của hai tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên giới; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững…​
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại hội thảo
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt đánh giá kết quả chương trình phối hợp hoạt động giữa phụ nữ hai tỉnh giai đoạn 2017-2019
 
Tại hội thảo, đại diện Hội Phụ nữ hai tỉnh đã trao đổi về một số vấn đề như: Công tác tuyên truyền vận động phụ nữ chấp hành pháp luật không vi phạm quy chế biên giới; công tác đối ngoại nhân dân đối với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phối hợp khiển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới; vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình ổn định…
 
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo
 
Hội thảo là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Bản thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2017 – 2022 giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở Hội khu vực biên giới của hai tỉnh; tuyên truyền, giáo dục tinh thần hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của phụ nữ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri; tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phụ nữ các xã biên giới trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Mondulkiri
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Mondulkiri
 
Quỳnh Vân
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.