Multimedia Đọc Báo in

Lập hồ sơ di tích nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên

21:38, 30/07/2018

Sở VH-TT-DL cho biết hiện đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, UBND huyện Ea H’leo và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành lập hồ sơ di tích nơi công bố Quyết định thanh lập Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên để trình cấp thẩm quyền xem xét, xếp hạng theo quy định hiện hành.
       

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Công văn số 5419/UBND-KGVX ngày 4-7-2018 gửi Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và các cơ quan chức năng đồng ý chủ trương khoanh vùng  bảo vệ di tích thuộc địa bàn xã Ea Tir -  huyện Ea H’leo ngày nay với diện tích khoảng 20 ha.
       

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tiến hành khảo sát, lập hồ sơ khoa học di tích trên trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chính quyền huyện Ea H’leo cần tập trung chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thuần Mẫn và Công ty TNHH Hoàng Thiên - đơn vị được giao quyền quản lý, sản xuất và kinh doanh thuộc vùng di tích phải khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ nguyên vẹn dấu tích hầm, hào quân sự do Quân đoàn 3 xây dựng trước tháng 3-1975 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử này khi được công nhận và xếp hạng.
         

Cựu chiến binhBinh đoàn...
Cựu chiến binh Binh đoàn Tây Nguyên về thăm lại chiến trường xưa (Ảnh minh họa)

Được biết Quân đoàn 3 – Tây Nguyên được thành lập ngày 16-3-1975 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị bộ đội chủ lực đóng trên địa bàn sau khi Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Đây cũng là 1 trong 4 cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử.
                                                                                       

Phương Đình   
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.