Multimedia Đọc Báo in

Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk: 2 tháng sản xuất được 12 triệu lon bia Sài Gòn lager

15:18, 06/07/2017

Từ ngày 9-5, Nhà máy bia Sài Gò - Đắk Lắk chính thức đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất bia lon Sài gòn lager (dung tích 330 ml) tại Đắk Lắk.

Đây là hệ thống thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, có công suất đạt 33.000 lon/ giờ.

Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, dây chuyền sản xuất này đã cho ra sản lượng 12 triệu lon. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2017, nhà máy sẽ sản xuất, cung ứng ra thị trường 81 triệu lon bia.

Trong phân xưởng sản xuất bia lon của Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk

Việc Nhà máy đưa dây chuyền sản xuất này đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bia lon ngày càng cao tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên.


Đỗ Lan
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.