Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

20:25, 09/12/2016

Ngày 1-12-2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9733/UBND-KGVX gửi các các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” vào ngày 25 tháng 3 hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội…

TE.JPG
Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc trẻ em tại trung tâm. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với bệnh nhân tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại cơ sở với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội, bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại trường, với sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo, học viên ngành công tác xã hội và các đối tác liên quan.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có cung cấp dịch vụ công tác xã hội tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại các đơn vị với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trang trọng, tiết kiệm và thiết thực.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.