Multimedia Đọc Báo in

Triệu tập, khởi tố các đối tượng tham gia ném đá xe khách trên Quốc lộ 14

10:02, 06/10/2014

Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1998, trú thôn 7, xã Ea H’leo) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích; đồng thời triệu tập làm việc đối với 3 đối tượng khác là Lê Văn Thạnh (SN 1999), Lê Viễn Phương (SN 2001) và Hồ Viết Cường (SN 1998), cùng trú tại thôn 7, xã Ea H’leo.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, vào khoảng 19 giờ ngày 24-9, Thạnh đã rủ Tuấn, Phương và Cường ra Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 7, xã Ea H’leo) ngồi chờ xe khách đi qua để ném đá chơi. Trong đêm, nhóm này đã ném đá vào các xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường theo hướng từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, khoảng 20 giờ, 4 đối tượng này đã ném đá vào xe ôtô khách biển kiểm soát 50B-117.30 của nhà xe Cô Hai do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn (SN 1982, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển. Hậu quả làm vỡ một tấm kính bên hông trái của xe và khiến 1 hành khách là Trương Triệu Lương (SN 1958, trú phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) bị thương nặng ở vùng mặt, mắt trái. Sau đó, nhóm này còn tiếp tục ném đá vào 1 xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát rồi mới bỏ chạy về nhà.

Hiện Cơ quan Công an đã khởi tố Bùi Văn Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích và đang xem xét độ tuổi, mức độ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý hình sự hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Thanh Thúy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.