Multimedia Đọc Báo in

Gần 43% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh

16:38, 10/01/2021

Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, năm 2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 326 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 221 người, bị thương 219 người, ước tính thiệt hại tài sản trên 2,6 tỷ đồng. So với năm 2019, giảm 31 vụ (8,7%), giảm 3 người chết (1,3%), giảm 42 người bị thương (16,1%).

Trong đó, tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ là 139 vụ (chiếm 42,6%), đường nông thôn 97 vụ (29,7%), nội thị 64 vụ (19,6%) và tỉnh lộ là 26 vụ (7,9%). Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn: không chú ý quan sát; đi không đúng làn đường, phần đường; chuyển hướng sai quy định; không giữ khoảng cách an toàn; tránh xe trái quy định… Trong năm có 2 địa phương là TP. Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn có TNGT giảm cả 3 tiêu chí; huyện Krông Ana tăng 3 tiêu chí; 7 địa phương gồm các huyện: Krông Pắc, Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Bông, M’Drắk, Lắk và thị xã Buôn Hồ có số người chết do TNGT tăng so với năm 2019.

ảnh
Hiện trường một vụ lật xe trên đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 68.684 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, tạm giữ 17.477 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 61.404 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước trên 58,8 tỷ đồng.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.