Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020

17:26, 19/05/2020
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2019 – 2020. 
 
Mùa khô 2019 – 2020, Đội K51 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tác động không nhỏ đến kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tuy nhiên, Đội K51 đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đội tiếp nhận, xác minh hơn 200 thông tin, khảo sát, đào bới hơn 50 địa điểm tập trung và hơn 150 địa điểm nhỏ lẻ, với hàng nghìn mét khối  đất đá. Qua đó, Đội đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri; đồng thời tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh đúng quy định.
 
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia, mùa khô 2019 - 2020
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia, mùa khô 2019 - 2020
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra một số thuận lợi và khó khăn trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ; đồng thời bàn giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định: Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, mang tính nhân văn sâu sắc, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K51 nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Đội K51 sẽ tập trung ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng kế hoạch sẵn sàng phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quy tập trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm cho đợt quy tập mùa khô 2020 - 2021. 
 
Văn Luyến - Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.