Multimedia Đọc Báo in

66 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

16:29, 30/01/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý (từ ngày 23 đến 30-1), các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 66 trường hợp đến khám và điều trị do ngộ độc thực phẩm.

Trong đó có 8 trường hợp ngộ độc thức ăn, 7 trường hợp ngộ độc do rượu, bia, còn lại ngộ độc do nguyên nhân khác (rối loạn tiêu hóa, tự tử…).

So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số trường hợp nhập viện do ngộ độc thực phẩm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay giảm 59 trường hợp (khoảng 47%). 

Bệnh nhân ngộ độc rượu điều trị tại cơ sở y tế.(Ảnh minh họa)
Bệnh nhân ngộ độc rượu điều trị tại cơ sở y tế. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, ngày 27-1 vừa qua đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể tại gia đình 6 người ở thôn Tam An, xã Ea Tam, huyện Krông Năng do uống rượu ngâm nấm Ngọc Cẩu. Cả 6 bệnh nhân đều được đưa đến cấp cứu và điều trị kịp thời tại Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, không có trường hợp nào tử vong.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.