Multimedia Đọc Báo in

Châu Âu báo động vì nhiệt độ tăng cao

14:09, 13/07/2011

Khách du lịch và người dân Italia đã đổ xô đến đài phun nước trong các thành phố khi nhiệt độ lên đến trên 33 độ C.

 

 Tại các thành phố như Messina, Pescara và Perugia, nhiệt độ đo được đến 37, thậm chí 40 độ C. Các nhà chức trách tại một số thành phố thậm chí còn phải báo động "nguy hiểm" cho người dân khi nhiệt độ lên quá cao so với mức trung bình hàng năm.

Ngày 11-7, tại Thủ đô Belgrade của Serbia nhiệt độ cũng lên đến 38 độ C. Các nhà chức trách báo động rằng, nhiệt độ tăng cao kết hợp với độ ẩm lớn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Giang Nam
(Ngồn Xinhua)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.