Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:47, 17/08/2020

Sáng 17-8, Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiêp Trung ương; Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 298 đại biểu đại diện cho trên 13.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Trong đó, nổi bật là tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 ưc đt 8,88%; các thành phần kinh tế đóng góp cho ngân sách trên 17.150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đu ngưi năm 2020 ước đt 96,3 triu đng/người, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 64.659 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch, tăng 106% so với nhiệm kỳ trước; tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 8.514 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 18,56%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành vào năm 2018, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp. Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác phát triển đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã đi vào thực chất, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.495 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Bi
Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền cảm hứng và khát vọng xây dựng phát triển Buôn Ma Thuột giàu mạnh, phấn đấu thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tiếp tục lập các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết làm cơ sở để xác định kế hoạch đầu tư phát triển cho từng thời kỳ, tạo môi trường thu hút đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo việc làm cho người lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội

Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch và bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ gìn Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội bế mạc ngày 18-8-2020.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.