Multimedia Đọc Báo in

Tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,02%

20:09, 30/12/2020

Ngày 30-12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2019, nước ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,02%, (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới), vượt xa mục tiêu kế hoạch đề ra là 6,6 - 6,8%; tăng trưởng diễn ra toàn diện trên cả 3 lĩnh vực kinh tế lớn là công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp và thủy sản.

ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định vững chắc, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tính đến ngày 23-12-2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.400 nghìn tỷ đồng và dự kiến số thu cả năm 2019 sẽ vượt trên 5% dự toán năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng và đạt mức kỷ lục gần 517 tỷ USD; xuất khẩu tăng 8,1% so với năm 2018, xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD.

ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 4%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực với khoảng 1,65 triệu người được giải quyết việc làm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến nay đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% xã đạt chuẩn; cả nước có 54% số xã và 111 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu 10 năm (2010 - 2020) trước 1,5 năm.

ảnh
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ năm 2020 đạt cao hơn năm 2019; tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tính cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-12). Ngày 31-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phần thảo luận của các bộ, ngành và địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.