Multimedia Đọc Báo in

Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

06:39, 23/07/2016

Sáng 22-7, Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam do ông Chang Jae Yun, Trưởng Văn phòng đại diện KOICA Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để đánh giá hiệu quả của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2009 - 2012. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ được Chính phủ Hàn Quốc quan tâm, xúc tiến đầu tư từ năm 2010 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Năm 2011, dự án này được khởi công xây dựng với công suất 5.600 m3/ngày đêm. Mục tiêu cung cấp nước sạch cho 56.000 người dân ở thị xã Buôn Hồ. Tổng vốn đầu tư 100,663 tỷ đồng. Trong đó vốn KOICA 75,218 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Đại diện
Chuyên gia khảo sát (ngồi giữa) đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Việt Nam đánh giá về Dự án

Từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3-2013 đến nay, dự án đã phát huy hiệu quả, thực hiện xây dựng thêm 30 km đường ống cấp III, đấu nối 3.418 hộ dùng nước, nâng tổng số hộ dùng nước trên địa bàn thị xã lên 8.727 hộ với công suất đạt 6.000 m3/ngày đêm, (trong đó công trình cấp nước KOICA cung cấp 3.700 m3/ngày đêm, công trình của JICA cung cấp 2.300 m3 ), đạt 64,7% số hộ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch. Qua kết quả khảo sát, phía KOIKA đánh giá cao sự thành công của dự án, bởi không chỉ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ mà còn đầu tư, mở rộng quy mô dự án sau khi dự án đã kết thúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc,UBND tỉnh đề nghị Đoàn công tác xem xét, hỗ trợ đầu tư thêm một số hạng mục để tiếp tục nâng cao hiệu quả dự án như: mở rộng đường ống cấp III, đấu nối hộ dùng nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng dân cư đô thị chưa được sử dụng tại các phường Bình An, An Lạc, Đoàn Kết, Đạt Hiếu và Bình Tân với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt (4,35 triệu USD), thu gom chất thải (8 triệu USD) trên địa bàn huyện Krông Búk...

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc