Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện ca viêm não mô cầu đầu tiên trên địa bàn tỉnh

16:51, 14/03/2016

Bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, Đắk Lắk vừa phát hiện trường hợp mắc viêm não mô cầu đầu tiên, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa.

Bệnh nhân là bé trai tên Lý Anh Phúc, 5 tháng tuổi, dân tộc H’Mông, ở thôn 4, xã Cư San, huyện M’Đrắk. Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng 8-3 trong tình trạng sốt li bì, thở khò khè, xuất hiện tử ban rải rác toàn thân, phổi bị tổn thương, gan mấp mé dưới bờ sườn và được chẩn đoán suy hô hấp độ 2, viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng huyết nghi do não mô cầu. Ngay sau đó bé Phúc được cách ly điều trị, chăm sóc chế độ cấp 1 và làm một số xét nghiệm cần thiết để củng cố chẩn đoán. Đến ngày 11-3, kết quả xét nghiệm cho thấy, bé Phúc dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên bệnh viêm não mô cầu.

Sau 7 ngày điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, đến thời điểm này, bé Phúc ở trong tình trạng tỉnh, môi hồng qua thở oxy, chi ấm, mạch rõ, tim nhịp đều, thở đều, còn khò khè, gan khoảng 3 cm dưới bờ sườn, sữa qua ống thông dạ dày hấp thu được, không co giật, phù hai chi dưới, tử ban rải rác toàn thân giảm dần. Chẩn đoán hiện tại cho thấy, cháu bị nhiễm trùng huyết não mô cầu, viêm phổi nặng và tiếp tục điều trị theo phác đồ.

Bé Lý Anh Phúc đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bé Lý Anh Phúc đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn, bệnh viêm não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Đây là bệnh nguy hiểm, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn chỉ sau vài tiếng nhiễm bệnh với tỷ lệ tử vong rất cao hoặc gây di chứng nặng nề. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi nhưng thường tập trung ở trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Do đó, khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, buồn nôn, xuất hiện các tử ban (nốt ban có nhiều kích thước, không giống nhau) nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời.

Được biết, bệnh viêm não mô cầu là bệnh dễ lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, ho, hắt hơi của bệnh nhân. Do đó, để phòng bệnh lây lan rộng, hơn 60 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và người thân tiếp xúc trực tiếp với bé Phúc đều được dùng thuốc phòng bệnh.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc