Multimedia Đọc Báo in

Huy động nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai

17:29, 10/05/2024

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2024.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai, làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích; thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng.

Một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường tại Đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán ở khu vực Tây Nguyên; mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước,…

Riêng tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra 23 đợt thiên tai (16 trận lốc, sét, mưa đá; 2 đợt khô hạn và 5 đợt mưa lũ, ngập lụt), làm 6 người chết, 16 người bị thương; hư hỏng 283 nhà dân; trên 14.490 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hư hỏng một số công trình cơ sở hạ tầng. Ước tính thiệt hại trên 173 tỷ đồng.

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác PCTT và TKCN vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung, công trình PCTT nói riêng còn thấp; phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch PCTT, phương án ứng phó với thiên tai của các địa phương chưa cập nhật thường xuyên, chưa bám sát thực tiễn, nhất là các tình huống mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn; công tác dự báo, cảnh báo sớm đối với một số hình thái thiên tai cực đoan còn hạn chế; nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, TKCN còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9/2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khoảng 11 - 13 cơn, tập trung nhiều vào nửa cuối mùa mưa bão, nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn do mưa lớn cục bộ; lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT và TKCN các cấp; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về PCTT bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; huy động nguồn lực đầu tư và các nguồn lực khác cho công tác PCTT và TKCN, trong đó chú trọng huy động nguồn lực từ xã hội cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố trên tinh thần phát huy truyền thống sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai; tăng cường công tác phối hợp, phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng trong công tác PCTT; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về PCTT và TKCN.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc