Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2014

21:04, 06/03/2015

Chiều 6-3, HĐND tỉnh và Ủy Ban MTTQ Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh năm 2014; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2014, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao tính hiệu quả trong công tác phối hợp. Cụ thể, trong công tác phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hai đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh.

Trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, hai bên đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Luật và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Trong năm 2014, hai bên đã tham gia và gửi ý kiến góp ý 30 Dự án Luật. Trong năm qua, 2 đơn vị cũng đã phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; đã tổ chức hoàn thành 2 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, với 93 điểm tiếp xúc, có sự tham gia của trên 10 nghìn cử tri và 1.387 cử tri tham gia ý kiến; sau các đợt tiếp xúc cử tri, 2 cơ quan thường trực đã phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, phân loại ý kiến chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, trả lời phúc đáp cử tri; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xem xét việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh, nhờ đó,hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới đi vào nề nếp, có chiều sâu; mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri ngày càng được củng cố, gắn bó chặt chẽ. Ngoài ra, trong năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cũng đã phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của mỗi bên.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: việc trao đổi thông tin giữa hai bên chưa thường xuyên; công tác tổ chức, tiếp xúc cử tri vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới hình thức tổ chức tiếp xúc; kết quả trả lời ý kiến cử tri nhiều vấn đề còn chưa thuyết phục; việc tổ chức tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri theo kế hoạch chưa bảo đảm thời gian, làm ảnh hưởng tới kết quả chung...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng trong năm 2015, hai đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục phát huy khối đại đoàn toàn kết dân tộc thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân các ngành, các cấp trong tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, trước và sau Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp thứ 11; tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” với Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” và các phong trào thi đua khác...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.