Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu văn hóa cồng chiêng huyện Lắk năm 2019

21:32, 14/03/2019

Hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, tối 13-3, UBND huyện Lắk tổ chức đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng năm 2019.

Tham gia đêm giao lưu có 13 đội nghệ nhân đến từ 11 xã, thị trấn và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tại đêm giao lưu, người dân và du khách đã được xem các nghệ nhân trình diễn nghi thức "Lễ kết nghĩa anh em" của người M'nông; 13 tiết mục diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc.

Chương trình là dịp để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, góp phần xây dựng, quảng bá và bảo tồn nét văn hóa đặc trưng riêng của người dân Tây Nguyên. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi lại tại chương trình:

Thầy cúng thực hiện nghi lễ
Thầy cúng thực hiện nghi lễ "Kết nghĩa anh em" mở đầu chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng

 

Uống giao lưu
Nghệ nhân uống rượu cần giao lưu với khách mời

 

Diễn tấu Cồng chiêng
Các nghệ nhân thực hiện tiết mục diễn tấu cồng chiêng

 

Múa chinh phục thiên nhiên bảo vệ buôn làng
Một tiết mục múa diễn tả sự đoàn kết, đồng tâm của người dân trong công cuộc chinh phục thiên nhiên và bảo vệ buôn làng

 

Một tiết mục biểu diễn bằng các nhạc cụ dân tộc từ tre nứa
Ngoài cồng chiêng, các nghệ nhân còn diễn tấu các loại nhạc cụ dân tộc khác từ tre nứa...

 

Đến đàn đá
... đến đàn đá

 

Nghệ nhân say sưa hát
Các nghệ nhân say sưa hát dân ca

 

Múa xoang
Người dân và du khách múa giao lưu cùng nghệ nhân

 

Thanh Dung


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.