(E-Magazine) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG: Khơi nguồn khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định, nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn với tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, cùng các thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống; trong khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, phát triển nhanh và sâu rộng.
![]() |
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh có bước đột phá; năng lực quản trị quốc gia và hiệu quả tổ chức thực thi chính sách từng bước được nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tiếp tục được củng cố.
![]() |
Bên cạnh thành tựu, Nghị quyết Đại hội XIV thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế: thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chậm hoàn thiện; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường còn nhiều điểm nghẽn; công tác cán bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết có nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá. Tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng thực trạng được khẳng định là cơ sở cho những đổi mới mạnh mẽ thời gian tới.
![]() |
Trên nền tảng tổng kết 40 năm đổi mới, Nghị quyết khẳng định công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của thế giới. Những thành tựu đó khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chính từ nền tảng lịch sử và thực tiễn đó, Nghị quyết Đại hội XIV xác lập tư duy phát triển mới: phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển đất nước phải dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người; nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của mọi chính sách phát triển.
![]() |
![]() |
Nghị quyết Đại hội XIV xác định rõ mục tiêu tổng quát: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội, mà là cam kết chính trị trước Nhân dân về tương lai của đất nước.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Nghị quyết xác định các đột phá chiến lược mang tính then chốt.
![]() |
Nghị quyết cũng đề ra hệ thống chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho giai đoạn 2026 - 2030 với quyết tâm chính trị rất cao. Những chỉ tiêu này thể hiện rõ yêu cầu phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
![]() |
![]() |
Một trong những điểm nhấn xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XIV là khẳng định nhất quán quan điểm: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa và con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.
Mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả của sự lãnh đạo và quản lý. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển, mà là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
![]() |
Song song với đó, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đồng thời, Nghị quyết xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.
![]() |
Có thể khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIV là bản thiết kế tổng thể cho tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới; là sự kết tinh của ý chí, khát vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nghị quyết không chỉ định hướng phát triển, mà còn là lời hiệu triệu hành động, yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thống nhất ý chí, đồng lòng hành động, biến khát vọng phát triển thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội.
![]() |
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (ngày 7/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Thực tiễn 40 năm đổi mới cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực tổ chức thực hiện. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức sang hành động; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, hình thức, quan liêu; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong biến nghị quyết thành kết quả cụ thể.
![]() |
![]() |
Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Quốc hội đẩy mạnh thể chế hóa và giám sát; Chính phủ tập trung tổ chức thực thi chính sách đến cùng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội; chính quyền địa phương phải là tuyến đầu đưa nghị quyết vào đời sống.
![]() |
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn và làm ra kết quả cụ thể.
Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống, lấy kết quả phát triển và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
Đối với Đắk Lắk, việc quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV vừa là yêu cầu chính trị cấp bách, vừa là thời cơ quan trọng để bứt phá, phát huy vai trò động lực của tỉnh trong vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
![]() |
Quán triệt tinh thần Đại hội XIV, Đảng bộ tỉnh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực then chốt. Nông nghiệp tiếp tục là nền tảng theo hướng sinh thái, công nghệ cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực; công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại - dịch vụ và du lịch trở thành các trụ cột tăng trưởng mới. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số và đô thị thông minh, được xác định là khâu đột phá để mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư.
![]() |
![]() |
Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân.
Phát triển bền vững gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ được xác định là định hướng xuyên suốt. Việc gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống và tri thức bản địa vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững; đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc.
![]() |
![]() |
Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV có ý nghĩa quyết định đối với tương lai đất nước. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị trước mắt, mà còn là trách nhiệm lịch sử đối với các thế hệ mai sau - xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.
![]() |
Nội dung: Hà My
Trình bày: Mạnh Hùng


























