Cùng nhau vượt lũ, dựng lại bình yên Bài 1: Sát cánh cùng dân vượt lũ lịch sử
![]() |
![]() |
![]() |
Những ngày qua, mưa lũ lịch sử trút xuống Đắk Lắk đã khiến nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, đời sống người dân bị đảo lộn. Trước thiên tai khốc liệt, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã kịp thời lãnh đạo hệ thống chính trị vào cuộc, cùng nhân dân gồng mình ứng phó, vượt qua hoạn nạn. Dù thiên tai ập đến với mức độ vượt ngoài dự báo, nhưng nhờ sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, giữ vững an toàn cho người dân và từng bước khôi phục cuộc sống sau lũ.
![]() |
![]() |
Trưa và chiều 19/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk như chìm trong một tấm màn xám nặng nề. Từ sáng sớm, mưa đã trút xuống không ngớt, nước ào ạt đổ từ núi xuống hạ du. Nước dâng nhanh đến mức chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhiều khu dân cư thấp trũng đã mênh mông nước, nhà cửa bị nhấn chìm quá nửa. Các lực lượng chức năng và trưởng thôn liên tục phát loa thông báo, kích hoạt các phương án ứng cứu mưa lũ, thúc giục người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi dòng nước trở nên hung dữ hơn.
![]() |
Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lưu lượng nước đổ về hạ du tăng cao chưa từng có, gây chia cắt và cô lập nhiều địa bàn, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã kích hoạt khẩn cấp các phương án ứng phó. Những cuộc họp chớp nhoáng diễn ra với tinh thần khẩn trương tột độ. Những chỉ đạo nóng, những quyết sách tức thì được đưa ra ngay tại hiện trường nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Ngay trong thời điểm mưa lớn và nước dâng nhanh chiều 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại vùng trũng xã Tuy An Bắc, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi trời tối. Phó Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng, từ công an, quân đội, biên phòng đến thanh niên xung kích địa phương, mở các mũi tiếp cận để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
![]() |
![]() |
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nhanh chóng có mặt tại tâm lũ Đắk Lắk. Xuyên đêm, đồng chí trực tiếp đến thăm hỏi, động viên lực lượng ứng trực tại phường Đông Hòa; đồng thời khảo sát các xã chịu thiệt hại nặng để nắm tình hình thực tế. Ngay tại hiện trường, Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai gói cứu trợ khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và từng bước vượt qua những mất mát do mưa lũ gây ra.
Trong những ngày nước lũ dâng cuồn cuộn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã không quản hiểm nguy để có mặt sớm nhất tại hiện trường. Trưa 19/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác vượt hơn 250 km từ phía Tây đến xã Tuy An Bắc – nơi 20/20 thôn bị ảnh hưởng nặng, hơn 16.000 nhân khẩu chìm trong nước - để chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng kịp thời có mặt tại phường Phú Yên khi nước đang dâng cao, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.
![]() |
Đặc biệt, tại rốn lũ Hòa Thịnh, vào thời điểm nguy cấp nhất tối 19/11, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã dùng mô tô nước chở lãnh đạo xã đi khảo sát địa bàn, nắm thông tin để lập phương án ứng cứu, hỗ trợ bà con. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn. Ngay sau đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện vô cùng khẩn trương. “Cứu người là ưu tiên số một, không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu nước uống hay rơi vào nguy hiểm mà không có lực lượng hỗ trợ kịp thời,” đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo từ tâm lũ, thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ tính mạng và an sinh của người dân.
![]() |
Đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại nặng nề hơn tất cả các đợt lũ trong vòng một thế kỷ qua, với các đỉnh lũ đều vượt mốc lịch sử. Từ ngày 19/11 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có mặt tại các “điểm nóng” để chỉ đạo và kiểm tra tình hình. Giữa tiếng mưa xối xả và dòng nước bạc, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh lội bùn, đi đến từng điểm ngập, động viên lực lượng cứu hộ, thăm hỏi những gia đình mất mát tài sản, thậm chí mất người thân… đã gây xúc động sâu sắc. Những hành động ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu mà còn phản ánh tình cảm chân thành, sự sẻ chia từ trái tim đối với nhân dân vùng rốn lũ.
![]() |
![]() |
Trước trận mưa lũ được nhận định “vượt tần suất 100 năm” gây thiệt hại nặng nề, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh; đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
![]() |
![]() |
Ngay sau khi nước rút, Tỉnh ủy đã tổ chức họp khẩn với các sở, ngành và địa phương để phân công nhiệm vụ cụ thể, phân cấp rõ ràng, đảm bảo không một địa bàn nào bị bỏ sót. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được giao phụ trách theo dõi từng địa bàn trọng điểm; yêu cầu các xã, phường phía Tây chủ động chi viện lực lượng, vật lực cho khu vực phía Đông đang chịu ảnh hưởng nặng.
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập 5 tổ công tác chuyên trách về khắc phục hậu quả mưa lũ trên toàn tỉnh. Trực tiếp kiểm tra các điểm thiệt hại nặng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Sau lũ, công tác khắc phục là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tinh thần là làm ngày làm đêm, hỗ trợ cao nhất để người dân ổn định đời sống; nắm chắc thiệt hại từng nhà, từng người, để không ai bị bỏ sót”.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung tổng vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, rác thải; khẩn trương sửa chữa trường học, trạm y tế và các thiết chế dân sinh quan trọng, với phương châm: nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, tuyệt đối không để phát sinh dịch bệnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 0132/KH-UBND ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên toàn tỉnh. Đây được xem là một “chiến dịch” cấp bách, huy động toàn lực nhằm nhanh chóng khôi phục đời sống cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các địa phương hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 30/11; bố trí nơi ở tạm an toàn và xây mới, tái định cư các hộ bị sập đổ, trôi nhà trước 31/01/2026 nhằm đảm bảo đời sống ổn định cho người dân sau thiên tai.
![]() |
![]() |
Công tác vận động, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp đã được thực hiện ngay từ khi lũ diễn ra. Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: Tỉnh đã đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỉ đồng để khắc phục ngay một số thiệt hại lớn do mưa lũ và hỗ trợ trực tiếp người dân và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất. Thường trực Tỉnh ủy đã liên hệ với một số quỹ, trong đó có Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vin Group. Quỹ Thiện Tâm sẽ hỗ trợ cho gia đình có người mất do mưa lũ là 100 triệu, hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn 60 triệu/nhà. Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ toàn bộ tôn của tất cả những ngôi nhà bị sập, bị bay mái.
![]() |
Cùng với đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thư gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khẩn nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.
Ngày 21/11, Bộ Chính trị đã phân công TP Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho tỉnh Đắk Lắk. 2 ngày sau, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, cùng đoàn công tác đã có mặt tại tỉnh Đắk Lắk để trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; trao 40 tỷ đồng tiền mặt và các loại thuốc men, vật tư y tế trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, sau các đợt hỗ trợ khẩn cấp, thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp những khó khăn, đề xuất của tỉnh bạn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ lâu dài. Trước mắt, Hải Phòng sẽ tập trung điều phối hàng hóa, hỗ trợ về y tế, xử lý ô nhiễm môi trường và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất.
![]() |
![]() |
Ngay sau những nỗ lực chi viện từ TP. Hải Phòng, các địa phương khác cũng đồng loạt vào cuộc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho biết: Thực tế, không chờ đến khi Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk gửi thư, những ngày qua, chính quyền, cơ quan đoàn thể và người dân TP. Hồ Chí Minh đã chủ động kêu gọi quyên góp, ủng hộ các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Sáng 25/11, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức họp và quyết định trao tặng 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa và cử 50 bác sĩ chia thành năm tổ để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Những ngày mưa lũ lịch sử ở phía Đông Đắk Lắk đã để lại nhiều mất mát, nhưng cũng đồng thời khắc họa rõ nét tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và nhân dân cả nước. Từ những chỉ đạo nóng tại tâm lũ, đến những chuyến chi viện kịp thời từ các địa phương, từng hành động, từng món quà đều là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đồng lòng và nghĩa tình.
![]() |
Thực hiện: Trọng Hảo - Hà My - Hồ Như -
Ngô Xuân - Lê Thành - Vạn Tiếp
Trình bày: Mạnh Hùng






















