Multimedia Đọc Báo in

Bệnh sốt xuất huyết: Số ca mắc giảm nhưng tăng ca nặng

16:59, 04/08/2017

Theo báo cáo của Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận 175 trường hợp sốt xuất huyết vào điều trị, giảm 4 lần so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, các trường hợp bệnh nặng lại tăng lên.

Trường hợp chị Cao Thị Mai (38 tuổi, ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) là một điển hình. Chị Mai nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm trong tình trạng sốt cao liên tục, có dấu hiệu suy gan. Thông thường bệnh sốt xuất huyết sẽ được chữa khỏi sau từ 5-7 ngày. Nhưng đến nay, sau 13 ngày nằm viện, chị Mai vẫn đang được theo dõi, điều trị tại phòng bệnh nặng.

Một trường hợp mắc sốt xuất huyết điều trị tại khoa Truyền nhiễm.
Một trường hợp mắc sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Tương tự, trường hợp chị Kiều Thị Oanh (41 tuổi, ở xã Ea Lê, huyện Ea Súp) cũng nhập viện trong tình trạng khá nặng, sốt cao liên tục, xuất huyết toàn thân, kèm theo phù hai chân và nhiễm trùng huyết. Đến nay, sau một tuần được điều trị tích cực, sức khỏe của chị mới dần phục hồi.

Bác sĩ Nguyễn Hai, Trưởng Khoa Truyền nhiễm khuyến cáo, người dân nên nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Khi thấy sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội, đau hai hốc mắt, nhức mỏi toàn thân… nên đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán kịp thời. Nếu tự điều trị tại nhà cũng cần có hướng dẫn cụ thể của cán bộ y tế. Không nên tự ý mua thuốc về uống, vì điều trị không đúng cách, bệnh có thể diễn biến nặng, nguy cơ tử vong cao.

Kim Huế
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.