Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak: Số lượng học sinh đến trường tăng 8 lần so năm học đầu tiên sau giải phóng (1975-1976)

18:11, 01/03/2015

Sở GD-ĐT cho biết, 40 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Giáo dục Dak Lak đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô trường, lớp học, số lượng học sinh và chất lượng đào tạo. 

Trường tiểu học, trung huân
Trường phổ thông bán trú tiểu học, trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (huyện Krông Buk) được xây dựng khang trang

Toàn tỉnh hiện có 987 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, với 16.613 lớp, 448.642 học sinh. Như vậy so với năm học đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất (1975-1976) đã tăng 862 trường  học (gấp 6 lần), 15.195 lớp (gấp 11 lần) và tăng 396.384 học sinh (gấp 8 lần). Riêng học sinh dân tộc thiểu số tăng 106.637 em. Hiện toàn tỉnh có 153.781 học sinh dân tộc thiểu số; 14 trường phổ thông dân tôc nội trú cấp huyện (bậc trung học cơ sở) và 1 trường THPT cấp tỉnh, với 2.733 em theo học. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có14 trung tâm giáo dục thường xuyên, 183 trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; 14 trung tâm tin học-ngoại ngữ; 8 trường và 2 phân hiệu trung cấp chuyên nghiệp, 4 trường cao đẳng, 2 trường đại học thu hút, đào tạo hơn 65.000 học sinh, sinh viên hằng năm.

Cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột gần 100 km, nhưng từ à trường vùng sâu, nhưng năm hoc
Từ năm học 2014-2015, Trường Mẫu giáo Cư Pui (huyện Krông Bông) đã đưa tin học vào giảng dạy

Cùng với phát triển quy mô trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, ngành Giáo dục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cụôc vận động lớn của Ngành để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. 40 năm qua đã có 1.039 em đoạt giải (trung bình mỗi năm 30 em); tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm luôn duy trì mức khá, riêng năm học 2013-2014 là 98,14%. 

 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc