Multimedia Đọc Báo in

Tăng hình phạt đối với kẻ chủ mưu cắt trộm dây tiêu giống

20:57, 22/06/2016

Ngày 21-6, TAND tỉnh đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Lê (SN 1978), trú tại thôn Nam Hòa, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin 3 năm 9 tháng tù (tăng 1 năm tù so với án sơ thẩm) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, từ tháng 12-2014 đến tháng 8-2015, Phạm Vũ Lê đã khởi xướng, rủ rê Trần Văn Hạnh (SN 1989), Nguyễn Viết Hùng (SN 1978), Đặng Thị Ngọc Bích (SN 1990), Nguyễn Văn Nhung (SN 1982) cùng trú tại huyện Cư Kuin và Lê Thanh Hòa (SN 1976, trú tại thôn Đăk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) cùng nhau nhiều lần thực hiện cắt trộm dây tiêu giống trên địa bàn xã Đray Bhăng (huyện Cư Kuin) với tổng giá trị tài sản hơn 67 triệu đồng.

Cụ thể, Lê tham gia 9 vụ cắt trộm dây tiêu giống; Hòa tham gia 4 vụ; Hạnh và Hùng tham gia 2 vụ; Đặng Thị Ngọc Bích biết rõ Lê và đồng bọn đi trộm cắp tài sản nhưng vẫn giúp sức bằng cách chuẩn bị công cụ phạm tội để cho các bị cáo này thực hiện 2 vụ; Nhung tham gia 1 vụ và tiêu thụ dây tiêu do các bị cáo khác trộm cắp. Ngoài ra, Phạm Công Tần (SN 1984, trú thôn 7, xã Ea B’hôk, huyện Cư Kuin) tuy biết rõ dây tiêu giống do các bị cáo khác cắt trộm nhưng vẫn mua về trồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 20-4, TAND huyện Cư Kuin đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Lê 2 năm 9 tháng tù, Lê Thanh Hòa 1 năm 7 tháng tù, Trần Văn Hạnh 1 năm 4 tháng tù, Đặng Thị Ngọc Bích 10 tháng tù, Nguyễn Viết Hùng 8 tháng tù, Nguyễn Văn Nhung 1 năm 3 tháng tù, Phạm Công Tần 10 tháng tù.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.