Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh góp sức làm đẹp buôn làng

11:03, 29/07/2019

Từ khi Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Búk triển khai mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” ở các xã thì ý thức, trách nhiệm của người dân về công tác vệ sinh môi trường đã thay đổi rõ rệt.

Trước đây, rác thải luôn là nỗi ám ảnh của người dân sinh sống ở thôn Kim Phú (xã Cư Kbô). Mặc dù, chính quyền địa phương đã nhiều lần huy động các ban, ngành, đoàn thể ra quân tổng vệ sinh nhưng chỉ được một thời gian là đoạn đường lại nhếch nhác bởi những bao rác to, túi ni lông, chai nhựa chất đầy hai bên đường. Trước tình trạng đó, Chi hội CCB thôn Kim Phú đăng ký với Hội CCB xã đảm nhận tuyến đường kiểu mẫu dài 700 m.

Đoạn đường
Đoạn đường "Cựu chiến binh tự quản" ở thôn 12 (xã Pơng Drang) luôn sạch, đẹp.

Từ đó, những công việc như: thu gom rác, phát quang bụi rậm, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên tuyến đường đều do hội viên CCB đảm nhận. Mỗi lần tham gia thực hiện, các hội viên CCB còn tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, nhờ đó tuyến đường ngập rác thải ngày nào giờ đã thông thoáng, sạch đẹp.

Không dừng lại ở đó, Chi hội CCB thôn Kim Phú còn đứng ra vận động người dân trong thôn đóng góp kinh phí, ngày công để bê tông hóa 461 m đường giao thông đang bị xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hợi, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Kim Phú cho biết, sau 2 tháng thực hiện mô hình "Đoạn đường CCB tự quản", dù gặp không ít khó khăn nhưng chính sự tự giác, gương mẫu của hội viên CCB mà nhiều người dân dần thay đổi suy nghĩ và hành động.

Cựu chiến binh thôn Kim Phú (xã Cư Kbô) tham gia phát quang bụi rậm.
Cựu chiến binh thôn Kim Phú (xã Cư Kbô) tham gia phát quang bụi rậm.
 
“Những đoạn đường CCB tự quản trên địa bàn huyện không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, tạo nếp sống văn minh ở khu dân cư mà còn thắt chặt tình làng, nghĩa xóm thông qua các buổi lao động tập thể”.
 
Ông Nguyễn Tư Thế, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Búk

Trước đó, năm 2018 Chi hội CCB thôn 12 (xã Pơng Drang) cũng thực hiện mô hình "Đoạn đường CCB tự quản". Để mô hình phát huy hiệu quả, định kỳ hằng tháng Chi hội CCB thôn huy động toàn bộ hội viên tham gia tổng vệ sinh đoạn đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc hoa hai bên đường… Nhờ vậy, hai bên đoạn đường bê tông của thôn dài gần 1 km cỏ dại mọc um tùm ngày nào đã được thay thế bằng những thảm hoa mười giờ rực rỡ sác màu.

Chưa hết, Chi hội CCB thôn còn thành lập Tổ tự quản an ninh gồm 4 thành viên chủ động thay phiên nhau tuần tra hằng đêm, nhờ đó tình hình an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo, những mâu thuẫn phát sinh đều được giải quyết kịp thời. Với cảnh quan sạch sẽ, an ninh bảo đảm, con đường CCB tự quản ở thôn 12 đã thu hút nhiều người dân đến đi bộ, đạp xe, luyện tập thể dục - thể thao. 

Theo ông Nguyễn Tư Thế, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Búk, sau 2 năm triển khai, toàn huyện đã xây dựng được 10 mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” với tổng chiều dài hơn 9 km. Mỗi mô hình có từ 25 đến 45 thành viên chịu trách nhiệm thực hiện 3 tiêu chí: đảm bảo an toàn giao thông; bảo đảm an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh môi trường. Với hiệu quả đem lại, Hội CCB huyện tiếp tục nhân rộng mô hình ở các xã Ea Ngai, Pơng Drang và Cư Kbô.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.