Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ huyện Krông Bông:

Nỗ lực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

09:37, 30/06/2017

Phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, trong thời gian qua Hội Phụ nữ Krông Bông đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ kiến thức phòng chống bạo lực gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các cấp Hội đã đã tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân - Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ; vận động hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân điển hình, tập thể tiên tiến xuất sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Hội thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả 91 mô hình, câu lạc bộ các loại với 3.042 thành viên tham gia như: Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”; mô hình “Phụ nữ tứ đức”; mô hình phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; mô hình “5 không, 3 sạch”; mô hình “Phụ nữ với pháp luật”; Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình “Địa chỉ tin cậy”... Với các nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, nhiều mô hình thu hút được cả những đối tượng là nam giới tham gia sinh hoạt như Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ở xã Khuê Ngọc Điền, mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở xã Dang Kang... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, những năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện đã giảm, không xảy ra các vụ bạo lực có tính nghiêm trọng, chỉ tính riêng trong năm 2016 toàn huyện có 61 vụ phụ nữ bị bạo lực gia đình, giảm 17 vụ so với năm 2015.

Song song đó, xác định xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ là nhiệm vụ thường xuyên, Hội đã mở 2 lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở Hội về nội dung công tác hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với 180 chị tham gia. Hội cũng đã vận động 427 chị em khá giúp cho 256 gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 21.456.000 đồng, 477 kg gạo và 399 ngày công; phối hợp với Trạm Khuyến nông, Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên mở 18 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, cây tiêu, cây mía, trồng cỏ, trồng dứa, nuôi heo, dê, gà… có 284 phụ nữ tham gia. Hoạt động cho vay ủy thác đã được triển khai ở 14 xã, thị trấn, dư nợ vốn vay và đối tượng vay vốn không ngừng tăng lên, tính đến ngày 30-4-2017, tổng dư nợ là hơn 77 tỷ đồng đồng với 2.947 hộ vay…

Để công tác phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới Hội Phụ nữ huyện Krông Bông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; chủ động chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì và xây dựng mới các mô hình, câu lạc bộ sát với điều kiện thực tế, lồng ghép nội dung hoạt động gắn với các phong trào ở địa phương, nhằm góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa…

Nguyễn Thị Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.