Multimedia Đọc Báo in

Hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

16:18, 14/02/2017

Khi mới lập gia đình, vợ chồng chị Cao Thị Đào (thôn Yên Thành 2, xã Đắk Nuê, huyện Lắk) gặp rất nhiều khó khăn do không có đất sản xuất.

Không chịu khuất phục trước cái nghèo, chị Đào vay mượn từ họ hàng, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trên sách báo và các mô hình cần vốn ít, tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi gà, vịt do Hội Phụ nữ xã, huyện tổ chức. Sau đó, chị bắt tay vào xây dựng mô hình nuôi vịt đẻ siêu trứng. Ban đầu vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, sau đó nhận thấy mô hình nuôi vịt siêu trứng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên chị xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng quy mô. Đến nay mô hình nuôi vịt siêu trứng của chị Đào đã có khoảng 3.000 con, trừ chi phí cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Chị Cao Thị Đào đang chăm sóc vườn khoai lang.
Chị Cao Thị Đào đang chăm sóc vườn khoai lang.

Tích cóp được ít vốn, chị Đào mua 2 ha đất ruộng để trồng khoai lang Nhật vào vụ đông xuân mỗi năm, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 300 triệu đồng. Gia đình chị mới trồng thêm 400 gốc tiêu để có thêm thu nhập, dự tính trong năm tới sẽ cho thu hoạch.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Đào còn sẵn sàng giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn cùng vươn lên. Chị Phạm Thị Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đắk Nuê nhận xét: “Chị Đào luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể của địa phương. Nhiều năm liền, gia đình chị đạt gia đình văn hóa, bản thân chị vừa qua cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương là cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”.

  H’Yur Je


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.