Multimedia Đọc Báo in

"Đòn bẩy" giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

10:46, 23/11/2016

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Krông Năng đã có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo…

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị H’Noan Niê ở buôn Wel A, thị trấn Krông Năng gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào 1 ha cà phê, song do thiếu vốn sản xuất nên năng suất thường đạt thấp. Năm 2010, chị H’Noan vay 10 triệu đồng vốn xóa đói giảm nghèo từ NHCSXH, mạnh dạn đầu tư mua phân bón, máy bơm tưới, quyết tâm phục hồi vườn cà phê. Năm 2015 gia đình chị H’Noan thoát nghèo, trả hết nợ ngân hàng. Năm 2016, chị tiếp tục vay 25 triệu đồng của NHCSXH theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5-3-2007 về Tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để đầu tư mua giống cây ăn trái như bơ, sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê nhằm tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất.

Gia đình chị H’Noan Niê ở buôn Wel A, thị trấn Krông Năng đã thoát nghèo, xây được nhà cửa khang trang nhờ vốn vay ưu đãi của NHCSXH.
Gia đình chị H’Noan Niê ở buôn Wel A, thị trấn Krông Năng đã thoát nghèo, xây được nhà cửa khang trang nhờ vốn vay ưu đãi của NHCSXH.

Một hộ khác như gia đình ông Đổng Văn Thào ở thôn Tam Phong, xã Ea Tam cũng thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ đồng bào DTTS. Ông Thào cho biết, những năm trước kinh tế của gia đình ông rất khó khăn. Dù 2 vợ chồng chăm chỉ làm thuê làm mướn, nhưng do thiếu đất sản xuất nên cuộc sống quanh năm vẫn thiếu thốn đủ bề. Năm 2005, gia đình ông Thào tiếp cận được nguồn vốn vay 5 triệu đồng của NHCSXH nên đã mạnh dạn thuê đất, mua giống ngô, lúa về trồng. Lấy ngắn nuôi dài, biết tích cóp làm ăn, dần dà gia đình ông cũng mua được đất canh tác. Sau 3 lần vay vốn, trả rồi lại vay, đến năm 2015 ông Thào đã trả hết nợ NHCSXH và không vay tiếp nữa. Gia đình ông giờ đã thoát nghèo bền vững với 2 ha cà phê xen tiêu và chăn nuôi 3 con bò sinh sản…

 
Bám sát mục tiêu, định hướng của tỉnh, huyện về công tác giảm nghèo, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho đối tượng vay là người DTTS. Mặt khác, đơn vị sẽ chú trọng hơn nữa đến việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hướng dẫn, hỗ trợ cách thức làm ăn và giám sát tốt nguồn vốn vay
 
Ông  Hồ Trung Kiên

Ông Hồ Trung Kiên, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng cho biết, những năm qua, công tác hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ đồng bào DTTS tiếp cận vốn vay ưu đãi đã được đơn vị triển khai rộng khắp tại tất cả 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các chương trình vay vốn đều được ủy thác thông qua các tổ chức hội, đoàn thể với 360 tổ tiết kiệm và vay vốn cơ sở; nguồn vốn ưu đãi đã đến với người dân và phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hàng nghìn hộ người DTTS đã có cơ hội thoát nghèo, có nhà ở kiên cố, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, con em được học hành…

Tính đến hết tháng 10-2016, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng cho vay đối với hộ đồng bào DTTS là gần 70 tỷ đồng, với 4.537 hộ DTTS vay thông qua 12 chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định 71/2005/QĐ-TTg; cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg... Theo khảo sát hằng năm, đã có hàng trăm hộ DTTS thoát nghèo nhờ vốn vay NHCSXH, riêng năm 2015, toàn huyện có khoảng 700 hộ DTTS thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 2,5% số hộ DTTS vay vốn.    

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.