Multimedia Đọc Báo in

Nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở thị xã Buôn Hồ

07:26, 10/11/2017

Những năm qua, các cấp ủy đảng ở thị xã Buôn Hồ đã có nhiều nỗ lực trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đảng bộ xã Ea Blang có 11 chi bộ trực thuộc (7 chi bộ thôn, buôn) với 101 đảng viên nhưng chỉ 19 đảng viên là người DTTS. Đồng chí Phạm Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, hằng năm, Đảng bộ xã đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; quan tâm phát triển Đảng đối với những thanh niên người DTTS; kết hợp với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội, đoàn viên của xã… Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng vẫn gặp nhiều trở ngại, do phần lớn thanh niên người DTTS trên địa bàn thường nghỉ học sớm để đi làm ăn xa, số thanh niên ở nhà thì ít tham gia các hoạt động, phong trào. Cùng với đó là tình trạng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vẫn còn phổ biến…

Các đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số tham gia Lễ hội Hảng Pồ (năm 2017) ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ. Ảnh: L. Lan
Các đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số tham gia Lễ hội Hảng Pồ (năm 2017) ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ.  Ảnh: L. Lan

Tương tự, Ea Đrông là xã khó khăn của thị xã Buôn Hồ với trên 80% dân số là người DTTS, sinh sống ở 21 thôn, buôn. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển Đảng. Đồng chí Y Khía Kriêng, Bí thư chi bộ buôn Klat B (xã Ea Đrông) cho hay, chi bộ hiện chỉ có 3 đảng viên, từ nhiều năm nay chưa kết nạp thêm được đảng viên nào. Nguyên nhân chính là do ý thức phấn đấu của một số đoàn viên thanh niên chưa cao, nhiều quần chúng thường nghĩ vào Đảng phải gắn với quyền lợi, chức vụ mới vào. Một trở ngại nữa là địa bàn dân cư thưa thớt, rẫy cách xa nhà nên nhiều hộ thường đi làm cả tuần mới về, rất khó vận động tham gia các phong trào của địa phương...

Thị xã Buôn Hồ có khoảng 35% dân số là người DTTS, chủ yếu là dân tộc Êđê, Tày, Nùng. Đồng chí H’Blă Mlô, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Buôn Hồ cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên gắn với đặc thù từng địa phương như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, cán bộ trẻ là người DTTS có trình độ, tâm huyết; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó, tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, phấn đấu; phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện…

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tỷ lệ đảng viên là người DTTS trực thuộc Thị ủy Buôn Hồ vẫn còn thấp, chỉ gần 19%. Hiện trên địa bàn thị xã vẫn còn 96/149 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố chưa có cấp ủy. Theo đồng chí H’Blă Mlô, thời gian tới, Thị ủy sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên DTTS, nhất là ở các thôn, buôn nhiều năm chưa kết nạp được hoặc kết nạp được ít đảng viên. Biện pháp có tính bền vững lâu dài là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.