Multimedia Đọc Báo in

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

07:24, 27/02/2017

°Ngày 24-2, ngành Y tế huyện Buôn Đôn đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành y tế nói chung và ngành y tế huyện Buôn Đôn nói riêng. Trong những năm qua, hệ thống tổ chức bộ máy luôn được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, cấp cứu và điều trị tại bệnh viện tuyến huyện; 7/7 trạm y tế xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Ngành Y tế huyện Buôn Đôn cũng thực hiện tốt công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe, công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa...

Trong dịp này, UBND huyện Buôn Đôn đã khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

°Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cũng đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Được tách ra từ Bệnh viện Đa khoa huyện năm 2006, đến nay sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đã có cơ sở vật chất đầy đủ với khu nhà 2 tầng khang trang diện tích 1.000 m2 và được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Hầu hết các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã được xây dựng mới, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân có những bước chuyển biến tích cực. Riêng trong năm 2016, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã khám, điều trị bệnh cho 110.106 lượt người.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

°Tại buổi tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống, cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) đã ôn lại quá trình xây dựng, phát triển của cơ sở y tế ở một vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trong những năm qua, đội ngũ y bác sĩ của trạm đã nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và thái độ phục vụ bệnh nhân, nhờ vậy chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện tích cực. Năm 2016, Trạm Y tế xã Hòa Phong đã khám, điều trị cho 7.073 lượt người, thực hiện đầy đủ các Chương trình y tế quốc gia; phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, không xảy ra dịch bệnh trong nhiều năm liền…

 Tú Anh – Trung Dũng – Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc