Multimedia Đọc Báo in

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc

17:24, 02/03/2024

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.

Cách đây 65 năm về trước, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/ TTg thành lập lực lượng công an nhân dân vũ trang, nay là lực lượng bộ đội biên phòng.

Ngày mới thành lập, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn thử thách, nhanh chóng triển khai lực lượng dựng đồn, lập trạm, xây dựng phòng tuyến nhân dân; chiến đấu chống tiễu phỉ, gián điệp, biệt kích; bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu trọng yếu ở nội địa.

Khốc liệt nhất là giai đoạn cuộc chiến tranh chống Mỹ - Ngụy, giải phóng dân tộc (giai đoạn 1965 - 1975). Các đơn vị công an nhân dân vũ trang đã không quản ngại gian khổ, hy sinh tham gia chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào; chi viện cho cách mạng miền Nam diệt ác, phá kìm, bảo vệ Trung ương Cục, bảo vệ vùng giải phóng; tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (ở giữa) kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Q. Anh

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, bộ đội biên phòng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng biên giới vững mạnh.

Từ thực tiễn hiệu quả của phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước bắt đầu từ ngày 3/3/1989. Ngày 17/6/2003, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Qua 35 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, bộ đội biên phòng đã góp phần phát huy được sức mạnh của cả nước hướng về biên giới, giúp đỡ nhân dân biên giới xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, để “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống” cùng với bộ đội biên phòng bám trụ nơi biên cương bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành ngày hội của quân và dân nơi biên giới; tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào, nhân dân, lực lượng bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đặc biệt, ngày hội cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân và đơn vị lực lượng vũ trang, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy truyền thống lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk luôn nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi hy sinh, thử thách, sẵn sàng xả thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; góp phần tô thắm vào trang sử truyền thống vẻ vang hai lần Anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam Anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Q. Anh

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã và đang tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tiêu biểu từ năm 2010 đến nay có chương trình “Nâng bước em tới trường” đã nhận đỡ đầu 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận nuôi 4 cháu trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn hướng về biên giới; nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các đồn biên phòng đã giới thiệu 108 lượt đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, buôn biên giới; phân công 102 lượt cán bộ đảng viên đồn biên phòng phụ trách 298 hộ gia đình trên địa bàn 4 xã biên giới... phối hợp mở các lớp xóa mù chữ cho gần 100 người dân, 1 lớp phổ cập giáo dục tiểu học cho các cháu học sinh; khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người; xây dựng 3 phòng khám quân - dân y; xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng gần 150 căn nhà, trị giá gần 2 tỷ đồng và 14 công trình dân sinh trị giá trên 1 tỷ đồng.

Qua đó, đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đoàn kết dân tộc, huy động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc…

Tự hào về truyền thống bộ đội biên phòng anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận rõ trách nhiệm và vinh dự, tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Đại tá Đỗ Quang Thấm

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh


Ý kiến bạn đọc