Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H'leo trồng cây bảo vệ môi trường

16:25, 21/07/2020
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H’leo vừa phối hợp tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trồng hàng trăm cây xanh xung quanh khu vực thao trường của đơn vị.
 
Đơn vị phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy tổ chức trồng 300 cây sao đen với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng trên diện tích khoảng 5 sào xung quanh khu vực thao trường nhằm bảo vệ môi trường và tạo bóng mát khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.
 
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia trồng cây xanh xung quanh thao trường đơn vị
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia trồng cây xanh xung quanh thao trường đơn vị
 
Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã tổ chức xây mới hệ thống tường rào và phòng trực ban nội vụ nhằm hướng đến xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Đây là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của đơn vị nhằm hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea H'leo lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X; chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9), 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (23-9) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.