Multimedia Đọc Báo in

Truy tố "nghịch tử" dùng cuốc đánh bố trọng thương

16:54, 24/05/2019

Viện KSND huyện Ea H’leo vừa ban hành cáo trạng truy tố Ksơr Y Hanh (SN 2002, trú xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 21-11-2018, trong lúc điều khiển xe máy về nhà ở buôn M’nút (xã Ea Sol) thì Ksơr Y Hanh nẹt pô xe gây ầm ĩ. Khi vào bếp ăn cơm, ông Kpă Tam (bố của Ksơr Y Hanh) nhắc Y Hanh nên thay ống pô khác để đỡ gây ồn ào, làm phiền hàng xóm.

Bị bố nhắc nhở, Ksơr Y Hanh dùng cuốc đánh bố thương tích 36%. (Ảnh minh họa)
Bị bố nhắc nhở, Ksơr Y Hanh dùng cuốc đánh bố thương tích 36%. (Ảnh minh họa)

Vừa nghe xong, Ksơr Y Hanh ném chén cơm xuống nền nhà, bỏ đi thì bị ông Kpă Tam cầm cây gậy gỗ đuổi theo. Bực tức vì bị nhắc nhở, đuổi đánh nên Ksơr Y Hanh cầm cuốc đánh bố gây tỷ lệ thương tích 36%.

Hà Duy

 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.