Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí

15:24, 15/10/2020
Sáng 15-10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu nghiên cứu nội dung tham luận và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.
 
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã trình bày tham luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với chủ đề: “Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh”. Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương báo cáo tham luận: “Bài học kinh nghiệm trong tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới". Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă trình bày tham luận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh về chủ đề: “MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm với nhân dân”.
 
Biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Hoàng Gia
Biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan trình bày tham luận “Một số vấn đề trọng tâm để tập trung xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên”. Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh trình bay tham luận: “Nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh”.
 
Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Gia
 
Theo đó Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 59 đồng chí với số dư là 6 người, chiếm tỷ lệ 11,32% để bầu chọn 53 đồng chí. Về cơ cấu cụ thể: khối các cơ quan Đảng: 11 chức danh; khối chính quyền: 9 chức danh; khối MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh: 5 chức danh; khối lực lượng vũ trang và các cơ quan thuộc khối nội chính cấp tỉnh: 5 chức danh; khối huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: 13 chức danh; khối các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: 10 chức danh.
 
Phát huy tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất để Bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
* Chiều nay (15-10), Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội, biểu quyết một số chỉ tiêu; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.
 
Lan Anh
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.