Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức trọng thể Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

14:41, 26/07/2019

Sáng 26-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim K’đoh,  lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương…

a
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, với 10 kỳ Đại hội, Công đoàn Đắk Lắk đã không ngừng lớn mạnh về quy mô tổ chức và chất lượng hoạt động. Phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn của tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đến nay, LĐLĐ tỉnh có 21 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 1.779 Công đoàn cơ sở; tổng số CNVCLĐ là 79.759 người; trong đó, đoàn viên công đoàn 77.277 người.Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo đã ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; Ngày thành lập Công đoàn tỉnh (27-1-1977). 

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn qua các thời kỳ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức về Đảng, về đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tăng cường vận động CNVCLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào công tác, sản xuất; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho CNVCLĐ; phối hợp với cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể và người lao động phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo trao Bằng khen tặng Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, LĐLĐ tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 10 đồng chí; tuyên dương 14 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2015-2019; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (50 triệu đồng/trường hợp).

a
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Cũng trong dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk đã trao  150 triệu đồng để LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.