Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc lần thứ 20 (mở rộng)

20:04, 30/03/2023

Chiều 30/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023 và thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ.

Các đồng chí: Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 84 tỷ đồng, đạt 48,82% dự toán tỉnh giao và 26,24% Nghị quyết năm 2023; tổng chi ngân sách ước thực hiện 207 tỷ đồng, đạt 24% dự toán tỉnh giao và đạt 18,94% Nghị quyết năm 2023. Diện tích gieo trồng vụ đông - xuân cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát.

Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai thường xuyên, đồng bộ, giữ vững tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và kỷ niệm 48 năm Giải phóng Phước An.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, toàn đảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên, đạt 10,2% so với chỉ tiêu. Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng mở 3 lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ. Huyện cũng cử 9 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị và 28 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương tại 14/16 xã, thị trấn.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng, đảm bảo nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Trong đó, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác trong quý II. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thu ngân sách gắn với chống thất thu thuế, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai các giải pháp phát triển đảng viên; xây dựng cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cơ quan Đảng sát với thực tiễn nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đối với các đảng bộ và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; tranh thủ nguồn lực để nâng cao các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Krông Pắc đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022).
Huyện ủy Krông Pắc trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022).

Nhân dịp này, Huyện ủy Krông Pắc đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022).

Huyện ủy Krông Pắc cũng thực hiện bước 4 và bước 5 trong quy trình công tác tổ chức cán bộ để bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đồng chí Trần Văn Hào, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được bầu bổ sung vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Y Khoăt Ayun, Bí thư Huyện đoàn được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đinh Nga

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.